Tin mới

Xét xử vụ án bố ruột và ông nội nhiều lần xâm hại bé gái ở Vĩnh Long

Thứ tư, 30/08/2017, 14:25 (GMT+7)

Sau 4 tháng giam giữ, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa bị cáo Tuấn ra xét xử hôm nay, riêng bị cáo Sơn được tách riêng xét xử trong ngày khác.​

Sau 4 tháng giam giữ, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa bị cáo Tuấn ra xét xử hôm nay, riêng bị cáo Sơn được tách riêng xét xử trong ngày khác.​

Theo Công lý, Trí Thức Trẻ, sáng 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử vụ án cha ruột cùng ông nội xâm hại bé gái khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân là cháu P.T.L.Đ (sinh ngày 15/12/2006, con gái ruột của Tuấn).

Bị cáo Phan Thanh Tuấn. Ảnh: Công lý

Tham dự phiên tòa hôm nay, về phía bị hại bé Đ. không có mặt, đại diện quyền lợi của bé Đ. tại phiên tòa là mẹ ruột Đoàn Thị Hồng Xuyến (34 tuổi) cùng nhiều người thân trong gia đình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm mang tính loạn luân, bị hại chính là con gái ruột. HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phan Thanh Tuấn tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vụ việc từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 28/3/2017, khi chị Đoàn Thị Hồng Xuyến (vợ của Tuấn) đi vắng, thấy  Đ. đang nằm trên giường ngủ nhà trước thì Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Đ, nên Tuấn lên giường và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 29/3/2017, Đ. đem sự việc trên kể lại cho bà ngoại là N.T.M. (SN 1962 ngụ xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm) biết.

Bà M. sau đó đã  làm đơn tố cáo hành vi của Tuấn với Cơ quan công an.

Tuấn nhanh chóng được triệu tập về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an Phan Thanh Tuấn khai nhận ngoài lần quan hệ trên thì còn 03 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Đ. Lần đầu tiên lúc Đ học lớp 5, lần thứ 2 và 3 trong năm 2017.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news