Tin mới

"Xóm nghèo" ở thánh địa công nghệ của nước Mỹ

Thứ hai, 08/12/2014, 14:12 (GMT+7)

Dù là vùng đất giàu "nứt đố đổ vách", thung lũng Silicon lại có tới 7.500 người vô gia cư và cũng là nơi có nhiều người như thế này nhất nước Mỹ

Dù là vùng đất giàu "nứt đố đổ vách", thung lũng Silicon lại có tới 7.500 người vô gia cư và cũng là nơi có nhiều người như thế này nhất nước Mỹ. Mới đây, chính quyền bang California vừa thi hành một số quyết sách nhằm "xoá sổ" một khu ổ chuột ở đây "một lần và mãi mãi".

Khu ổ chuột này được dân địa phương gọi với cái tên "thân thương" The Jungle (tạm dịch là Xóm Rừng). Nó rộng 65 mẫu và là "hàng xóm" của những người dân trung lưu ở San Jose. Điều đáng ngạc nhiên là The Jungle nằm không xa trụ sở của công ty Adobe. Xa xa về phía tây là trụ sở của Apple. Còn về hướng Tây Bắc là trụ sở của Intel, Yahoo, Google.

Tại thời điểm viết bài, The Jungle hiện là nhà của 200 người vô gia cư. Thời báo Los Angeles (LA Times) cho biết chính quyền bang đang cố gắng "đóng cửa" toàn bộ khu vực này mãi mãi. Tuy vậy vẫn có đến 1/4 "cư dân" The Jungle chưa tìm được nơi ở mới dù cho chính quyền đã hỗ trợ kinh phí để họ thuê phòng trọ.

Nhưng tại sao giữa một chốn phồn hoa như vậy lại có đến nhiều người nghèo như thế? Theo giải thích của LA Times, nguyên nhân đến từ việc có quá nhiều người nhập cư đến nơi này để tìm công ăn việc làm. Và hiện tượng này đã khiến giá thuê phòng cũng nhà đất ở đây tăng đột biến. 2 năm trước, giá thuê phòng trong bán kính 10 dặm (~ 16 km) quanh San Jose trung bình ~ 1761 USD / tháng (gần 40 triệu VND). Đến 2014, con số trên đã vọt lên 2633 USD (hơn 55 triệu VND). Trong khi đó, giá một căn hộ trung bình tới 700.000 USD (khoảng 15 tỷ VND).

Xem thêm Video hộp đen máy bay bày bán ở vỉa hè Hà Nội :

Sau đây là một số hình ảnh của "Xóm Rừng" được khi chính quyền bang tìm cách đóng cửa nó.

[​IMG]
Các nhân viên thành phố đang dọn dẹp lại khu ổ chuột The Jungle

[​IMG]
Người dân đi dọc một con hẻm đầy rác tại The Jungle. Có khoảng 200 người đang sống ở đây trước khi chính quyền bắt đầu chiến dịch "xoá sổ"

[​IMG]
Cảnh sát và viên chức San Jose đang phát đi các tờ rơi thông báo tới những người sống tại The Jungle để thông báo rằng họ phải dời đi. Thành phố này đã chi hơn 4 triệu USD trong suốt 18 tháng để tìm nơi ở mới cho những người vô gia cư

[​IMG]
Chính quyền thành phố đang tìm cách tái thiết lại cơ sở hạ tầng của khu ổ chuột này

[​IMG]
Một tấm biển phản đối của một số "dân cư" The Jungle khi chính quyền quyết định đóng cửa và dọn dẹp khu vực, di dân tới nơi khác

[​IMG]
Carlos Tovar, một nhà thầu trong chiến dịch dọn dẹp The Jungle, đang trao truyền đơn cho một người vô gia cư

[​IMG]
Robert Aguirre, trước đây từng là một tư vấn viên kỹ thuật và từng có một đời sống trung lưu, hiện đang sống với vợ ở The Jungle từ hồi tháng 1 năm nay. Trong ảnh, ông đang cầm tờ thông báo ra lệnh ông phải dời khỏi nơi này

[​IMG]
Eduardo Sandoval, sỹ quan cảnh sát, đang tìm kiếm người vô gia cư trong một căn lều tạm 

Trang Vũ (Theo LA Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news