Tin mới

Xông vào nhà, dùng mã tấu chém tới tấp hai anh em

Thứ tư, 22/01/2014, 09:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi cả nhà đang ngủ, bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đạp cửa xông vào dùng mã tấu chém tới tấp hai anh em bị thương tích nặng.

(Tinmoi.vn) Khi cả nhà đang ngủ, bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đạp cửa xông vào dùng mã tấu chém tới tấp hai anh em bị thương tích nặng.


Ngày 21-1, Phó Trưởng Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt hung thủ đã xông vào nhà, dùng mã tấu chém hai anh em ruột Đặng Kim Hà (25 tuổi), Đặng Kim Hoàng (29 tuổi), trú tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa vào lúc 0 giờ ngày 20-1.

Theo lời kể của chị Đặng Thị Kim Hương - em gái hai nạn nhân cho biết, thời điểm trên, khi cả gia đình đang ngủ đột nhiên có một đối tượng đạp tung cửa, xông vào nhà dùng  mã tấu chém tới tấp về phía hai anh trai của chị Hương.

Xông vào nhà, dùng mã tấu chém tới tấp hai anh em

Anh Đặng Kim Hoàng đang được điều trị sau phẫu thuật tại BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: TTO

Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát. Ít phút sau, hai nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 5h ngày 20-1, anh Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Bác sĩ Lê Hữu Hải ở khoa phẫu thuật, gây mê, hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho hay, anh Hoàng bị một vết thương ngang nền cổ, dài khoảng 25cm, sâu tới thân đốt sống làm đứt gần như toàn bộ cơ cột sống bên trái, tổn thương đám rối thần kinh cánh tay bên trái; xương sườn 1 bị đứt thành hai đoạn ở vị trí sát cột sống, ngoài ra Hoàng còn bị một vết thương ở mu tay phải, lộ gân.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cho anh Hoàng, hiện đang theo dõi đặc biệt. Còn anh Hà bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, được Bệnh viện đa khoa Cam Ranh nối lại.

Qua điều tra, lực lượng điều tra đã xác định được hung thủ là Nguyễn Đức Tây (22 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh). Tây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và mới ra tù cách đây không lâu.

Nguyên nhân vụ trọng án xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tối 19-1, khi Hoàng và Hà đang đi xe máy trên đường, đoạn gần nhà mình thì bị Tây chặn lại. Thấy hành động ngang ngược của đối tượng này, anh Hà nói: “Có chuyện gì vậy?” thì Tây nói: “Tao thích làm gì tao làm!”. Sau đó Tây dùng tay đánh anh Hà thì được anh Hoàng can ngăn, Tây bỏ đi. Sau đó, hai anh em Hoàng và Hà về nhà ngủ, không ngờ đến đêm thì bị Tây mang theo mã tấu, xông vào nhà chém.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chém tới tấp