Tin mới

Xót thương bé trai sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi giữa đêm tại bệnh viện

Thứ năm, 10/03/2016, 16:17 (GMT+7)

Giữa đêm khuya, bé trai sơ sinh hở hàm ếch đã bị người thân bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Giữa đêm khuya, bé trai sơ sinh hở hàm ếch đã bị người thân bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo tin tức trên báo VnExpress, Công Lý vào khoảng 22h ngày 7/3/2016, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái phát hiện tại sân bệnh viện có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Xót thương bé trai sơ sinh hở hàm ếch bị bơ rơi giữa đêm tại bệnh viện. Ảnh báo Quảng Ninh

Bé trai này khoảng 1 tháng tuổi, bị sứt môi, hở khe vòm miệng được quấn trong chiếc chăn cùng một số đồ dùng, 1 triệu đồng, không ghi địa chỉ, tên, ngày sinh bé.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Móng Cái. Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bé ổn định, ăn ngủ, phản xạ tốt có cân nặng 3,2kg.

Phía bệnh viên đã thông báo sự việc cho các cơ quan chức năng để làm thủ tục tìm bố mẹ, người thân cho bé. Đồng thời, khoa Nhi của bệnh viện cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và tiếp nhận đồ dùng, sữa bột để chăm sóc bé.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news