Tin mới

Xót xa cảnh hoang tàn sau bão ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 16/09/2017, 15:12 (GMT+7)

Trở về nhà sau khi cơn bão số 10 đi qua, những người dân nhiều làng nghề ven biển Hà Tĩnh chỉ biết lặng người nhìn những ngôi làng, ngôi nhà của mình bị bão quần thảo tan hoang, đổ nát.

Trở về nhà sau khi cơn bão số 10 đi qua, những người dân nhiều làng nghề ven biển Hà Tĩnh chỉ biết lặng người nhìn những ngôi làng, ngôi nhà của mình bị bão quần thảo tan hoang, đổ nát. 

VietnamnetDân Trí ghi lại những hình ảnh tan hoang về mức độ tàn phá của cơn bão số 10 vừa qua. Là nơi gò đất vươn mình ra biển nên ngôi làng Nhượng Bạn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với hơn 2000 hộ dân được đánh giá là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão số 10. 

Tại TX. Kỳ Anh, vẫn ngổn ngang cột điện, mái tôn, biển hiệu gẫy đổ. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vời thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Một số hình ảnh hoang tàn sau bão tại Hà Tĩnh:

Người đàn ông nhặt nhạnh lại chút gì còn sót lại sau cơn bão. Ảnh: Dân Trí

 

Nhiều ngôi nhà đổ vỡ, tốc mái sau cơn bão. Ảnh: Dân Trí

 

Bão quần thảo khiến nhiều ngôi nhà của người dân chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Dân Trí

 

Một cặp vợ chồng tìm kiếm những thứ còn sót lại sau cơn bão khi nhà đã bị đổ sập. Ảnh: Dân Trí

 

Vừa chặt cây đổ đè lên nhà, chị Phú khóc nức nở. “Mẹ con chị vốn đã khó khăn, bão tàn phá như thế, không biết chuỗi ngày sắp tới mẹ con chị sẽ sống ra sao” - chị Phú khóc ròng. Ảnh: Dân Trí

 

Nhà bị đánh tan tàn, nên trở về sau khi tránh bão, bà Đoàn Thị Hà, xóm Hải Bắc không còn chỗ trú ngụ. Bà được một thanh niên trong xóm dẫn vào trú ngụ tạm thời tại một hộ dân trong xóm. Ảnh: Dân Trí

 

Khung cảnh tan hoang sau bão số 10. Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, có hơn 62 nghìn ngôi nhà bị đổ, tốc mái. Trong đó, thị xã Kỳ Anh 17.500 nhà, huyện Kỳ Anh 23.500 nhà, huyện Cẩm Xuyên 20.000 nhà, huyện Lộc Hà 749 nhà, huyện Nghi Xuân 50 nhà, huyện Thạch Hà 570 nhà…Ảnh: Tiền Phong

 

Cây trụ điện gãy đổ sau cơn bão. Ảnh: Tiền Phong

 

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho người dân tại Hà Tĩnh. Ảnh: Tiền Phong

 

Lực lượng vũ trang giúp người dân lợp lại những mái nhà đã bị tốc ngói. Ảnh: Tiền Phong

 

Các cháu bị ướt hết sách vở sau bão. Ảnh: Tiền Phong


Hồng Hạnh
(tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news