Tin mới

Xót xa trước cảnh TP Huế ngập trắng nước, người dân đi thuyền giữa phố

Thứ ba, 13/10/2020, 19:29 (GMT+7)

Từ 6/10 đến nay, Thừa Thiên – Huế liên tục mưa to đến rất to. Mực nước sông Hương, sông Bồ đều trên mức báo động 3, gây ngập lụt toàn thành phố. Biển nước mênh mông đang khiến giao thông tại Huế tê liệt hoàn toàn.

Theo người dân địa phương, kể từ trận lũ lịch sử năm 1999 thì đến nay họ mới chứng kiến lại cảnh tượng lũ dâng phủ trắng thành phố như  vậy. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã khiến 4 người thiệt mạng và một người mất tích, gần 53.400 căn nhà bị ngập sâu.

Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ sẽ còn diễn biến phức tạp. Theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của Không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới và trường gió Đông trên cao, mưa to sẽ còn tiếp tục kéo dài và diễn ra trên diện rộng.

Dưới đây la hình ảnh thành phố Huế chìm trong biển nước trong những ngày qua được các báo Công an TP.HCM, VOV, Quân đội nhân dân ghi lại.

Nhiều khu phố tại Huế nước ngập sâu. Ảnh: Công an TP.HCM

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các khu dân cư. Ảnh: Công an TP.HCM

Nhìn từ trên cao, TP Huế giờ đây mênh mông biển nước. Ảnh: VOV

Cầu Tràng Tiền như sợi chỉ căng ngang dòng lũ sông Hương. Ảnh: VOV

Đường Đập Đá cũng trắng xóa nước lũ. Ảnh: Quân đội nhân dân

"Phố Tây" cũng chung cảnh ngộ, người dân phải lội nước bì bõm. Ảnh: Quân đội nhân dân

Các phương tiện giao thông tại Huế lúc này tê liệt vì lũ lụt. Ảnh: Công an TP.HCM

Đại nội Huế mênh mông nước lũ. Ảnh: Quân đội nhân dân

Cầu Phú Xuân nước lũ dâng cao, gần như ngập cả trụ cầu. Ảnh: VOV

Trong khi các phương tiện giao thông khác tê liệt thì thuyền, phao trở nên hữu dụng. Ảnh: VOV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news