Tin mới

Xuất hiện bằng chứng về sự tồn tại của quái vật Bigfoot

Thứ sáu, 03/04/2020, 11:46 (GMT+7)

Một nhà nghiên cứu kỳ cựu đã chỉ ra nhiều dấu vết cho thấy sự tồn tại của quái vật Bigfoot trên thế giới.

Mới đây, tờ Express bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về những bằng chứng được các nhà nghiên cứu chỉ ra sự tồn tại của quái vật Bigfoot.

Cụ thể, trong cuốn sách 'Dấu chân lớn' của mình, nhà nghiên cứu kỳ cựu có tên Grover Krantz (Johnson Books, 1992) đã đưa ra những thảo luận về các dấu vết được cho là tóc, phân, vết trầy, da và máu của quái vật Bigfoot.

Mặc dù vậy, chưa một nhà khoa học nào đưa ra được lời khẳng định cho việc này.

Trên nguyên tắc, khi một kết luận được đưa ra đều đã thông qua phân tích khoa học và các mẫu này đều trở thành mẫu thí nghiệm gốc.

Nhiều khi những mẫu được cho của Bigfoot sau khi phân tích DNA đề được cho là 'không xác định'.

Hình ảnh Bigfoot được các nhà nghiên cứu tung ra. Ảnh: Express

Lý do của điều này chính là có thể do vật phẩm bị xuống cấp trong môi trường ô nhiễm oặc là do mẫu phẩm nằm trong số mẫu tham khảo của phòng thí nghiệm.

Di truyền học cũng đã cung cấp lý do khác chỉ ra sự tồn tại của Bigfoot là có thật.

Theo đó, không chỉ có một mà cần phải có hàng chục nghìn những sinh vật như vậy nhằm đảm bảo đủ sự đa dạng di truyền nhưng như duy trì loài.

Với nhiều người trong số chúng, chắc chắn sẽ có số ít bị giết hại. Tuy nhiên không có xác chết, xương hoặc những điều khác được tìm thấy.

Quái vật Bigfoot theo mô tả. Ảnh: Internet

Nhiều báo cáo không rõ căn cứ hay những hình ảnh mập mờ, những mẫu tóc không có kết luận, những dấu chân lạ đều là những bằng chứng thiếu thuyết phục những chưa bao giờ làm giảm đi sự hy vọng về những người tin tưởng có sự tồn tại của Bigfoot.

Bigfoot hay còn có tên gọi khác là Sasquatch. Bigfoot được mô tả là một sinh vật khổng lồ giống vượn.

Theo những gì được truyền tụng, bigfoot thường đi lang thang ở Tây bắc Thái Bình Dương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news