Tin mới

Xuất hiện băng giá trên núi Fansipan

Chủ nhật, 08/01/2017, 18:44 (GMT+7)

Khu vực gần đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện lớp băng dày từ 0,5 đến 1 cm. Đây là lần thứ 2 băng giá xuất hiện ở khu vực Fansipan trong mùa đông năm nay.

Khu vực gần đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện lớp băng dày từ 0,5 đến 1 cm. Đây là lần thứ 2 băng giá xuất hiện ở khu vực Fansipan trong mùa đông năm nay.

Thông tin xuất hiện băng giá trên núi Fansipan được báo Tuổi Trẻ, VnExpress, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó hiện tượng băng giá xảy ra vào đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/1. Do Không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai biến tính, ban đêm bầu trời Sa Pa quang mây dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, khiến nhiệt độ giảm sâu.

Xuất hiện băng giá trên núi Fansipan. Ảnh báo VnExpress

Khu vực có độ cao 2.900 m trở lên gần đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện lớp băng dày từ 0,5 đến 1 cm.

Theo báo Tuổi Trẻ, anh Lục Thanh Chiến, hướng dẫn viên Khu du lịch cáp treo Fansipan cho biết,t ại đây, đêm và sáng tiết trời rét buốt, chỉ khi mặt trời lên cao giá rét mới giảm dần. Giá rét làm nước đóng thành các mảng băng dày nổi trên mặt các vũng nước, chậu đựng nước để ngoài trời.

Trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, dự báo hiện tượng băng giá sẽ tiếp tục xuất hiện vào đêm 8 và sáng sớm 9/1 do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Trước đó vào ngày 30/12/2016, Fansipa cũng xuất hiện băng giá.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Fansipan