Tin mới

Xuất hiện hố tử thần sâu hơn 2m làm nghiêng nhà dân ở vùng lũ Chương Mỹ

Thứ tư, 01/08/2018, 16:16 (GMT+7)

Một hố sụt lún ở xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ) sâu 2,5m; rộng 3m, đe dọa 3 ngôi nhà và một số hộ dân phải di tản.

Một hố sụt lún ở xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ) sâu 2,5m; rộng 3m, đe dọa 3 ngôi nhà và một số hộ dân phải di tản.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 31/7, tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng sụt lún tạo hố sâu 2,5m; rộng 3m trước nhà ông Nguyễn Văn Viên (tổ 10, thôn Xuân Trung) sau nhiều ngày ngập úng.

Hố sụt lún này lan sang phần móng nhà ông Nguyễn Hữu Tuấn, bà Nguyễn Thị Cơi, riêng nhà bà Nguyễn Thị Như Quỳnh xây kiên cố cũng bị nghiêng.

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ đã vận động các hộ dân sơ tán, đưa tài sản và người đến nơi an toàn.

Dự báo, Chương Mỹ còn phải chịu cảnh ngập từ 3 tuần đến 1 tháng nữa. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo VietNamNet, 7h sáng nay, có 1.221 hộ dân huyện Chương Mỹ bị cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước. 4 trạm bơm tưới ven sông Đáy có nguy cơ ngập máy bơm và tủ điện là trạm Chi Lăng 1, Chi Lăng 2, Hạ Dục, Hoàng Diệu.

Hiện, nước sông Bùi đang xu hướng rút dần. Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt lúc 7h sáng là 7,28m; trên báo động 3 là 0,28m; trung bình 2 giờ giảm được 0,01m.

Trạm bơm liên tục hoạt động nên nước nội đồng khu vực tả Bùi, hữu Đáy ổn định. Nước tại khu dân cư và đồng ruộng khu vực hữu Bùi có chiều hướng giảm dần; giảm 0,23m so với lúc 13h ngày 30/7, khi mực nước lên trên báo động 3 đến 7,51m.

Theo thống kê của UBND huyện, đến 17h ngày 31/7, mưa lụt đã làm ngập gần 1.400ha lúa, gần 300ha rau màu; hơn 600ha nuôi trồng thủy sản và gần 190 ha cây ăn quả. 170m2 và hơn 1.800m tường bao bị đổ sập.

Nước đã tràn vào nhà gần 3.000 hộ của 10 xã, thị trấn ở Chương Mỹ. Trong đó, vùng bị ngập sâu là Bùi Xá – thị trấn Xuân Mai; Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn – xã Nam Phương Tiến; xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xóm Khúc Bằng, thôn Việt An – xã Tân Tiến. Các thôn Yên Trình, Thuần Lương – xã Hoàng Văn Thụ bị cô lập.

Huyện cũng đã sơ tán khoảng 6.000 người dân các xã Tốt Động, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai đến nơi an toàn.

Theo Báo Thanh Niên, đê tả Bùi tạm thời không còn bị đe dọa nhưng tin đồn thất thiệt liên quan đến tình trạng đê vẫn xuất hiện. 23h30′ đêm 31/7, dư luận xôn xao trước tin đồn vỡ đê tả Bùi, song ông Đỗ Đức Thịnh – Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news