Tin mới

Cận cảnh người đàn ông "mặt quỷ" ở Indonesia

Thứ sáu, 10/01/2014, 09:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người đàn ông "mặt quỷ" Slamet đến từ Đông Java, Indonesia đã mắc chứng bệnh u xơ thần kinh có tên khoa học là neurofibromatosis, một căn bệnh di truyền, trên người ông có hàng trăm khối u mọc khắp cơ thể.

(Tinmoi.vn) Người đàn ông "mặt quỷ" Slamet đến từ Đông Java, Indonesia đã mắc chứng bệnh u xơ thần kinh có tên khoa học là neurofibromatosis, một căn bệnh di truyền, trên người ông có hàng trăm khối u mọc khắp cơ thể.

Được biết, ông Slamet năm nay 59 tuổi, vào năm 1991 ông đã phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở thắt lưng, nhưng 6 tháng sau, khối u bắt đầu mọc khắp cơ thể và mặt của ông. Mỗi năm khối u mọc càng nhiều hơn. Gia đình Slamet nghèo nên không có tiền để đến bệnh viện chữa trị.

Căn bệnh hiếm gặp mà Slamet mắc phải là chứng u xơ thần kinh, một chứng bệnh di truyền gây ra việc tăng trưởng các khối u không kiểm soát được dọc theo các dây thần kinh. Điều này đồng nghĩa là ở đâu có dây thần kinh thì ở đó có các khối u mọc lên.

Những khối u này không phải u ác tính nhưng nó vẫn khiến cơ thể Slamet đau đớn. Thậm chí việc thở của Slamet cũng không dễ dàng khi khối u mọc chặn cả phần mũi, Slamet cũng không thể nhìn được vì các khối u mọc quá nhiều. Hiện giờ, Slamet cũng không có việc làm vì không thể làm việc hay xin việc.

Những người hàng xóm của Slamet đã đăng lên mạng thông tin của Slamet để kêu gọi quyên góp tiền giúp Slamet có thể chữa bệnh. Nanang Ari, một trong những người tình nguyện giúp đỡ Slamet cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng quyên góp tiền cho Slamet và hi vọng sẽ có nhiều người hảo tâm giúp đỡ. Chúng tôi cũng mong muốn chính quyền đưa phương cũng đóng góp phần nào".

Hiện chưa có phương pháp nào giúp chữa trị căn bệnh này.

Video cận cảnh người đàn ông "mặt quỷ"

H.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news