Tin mới

Xuất hiện ổ dịch tiêu chảy ở Bến Tre 17 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong

Thứ sáu, 20/10/2017, 10:21 (GMT+7)

Tại mái ấm Đức Quang của chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xuất hiện ổ dịch tiêu chiển khiến một trẻ em tử vong. 

Tại mái ấm Đức Quang của chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xuất hiện ổ dịch tiêu chiển khiến một trẻ em tử vong. 

Thông tin trên VOV và Trí Thức Trẻ đăng tải, từ ngày 7 đến ngày 13/10 tại mái ấm Đức Quang có 17 trẻ bất ngờ sốt cao, tiêu chảy phân lỏng, dấu hiệu của dịch tiêu chảy nhiễm trùng.

Mái Ấm Đức Quang, chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Cụ thể có 17 trẻ tại đây đi phân lỏng 1-3 lần một ngày, nhiệt độ cơ thể tăng từ 37-39 độ C.

Sau đó, nhà chùa đã đưa các trẻ đi khám trạm y tế xã và chuyển điều trị tại BV Nguyễn Đình Chiểu. Cá biệt có bé Phạm Công Đào, sinh ngày 29/6/2017, bị nhiễm bệnh từ ngày 7/10 và được đưa đi khám bệnh ngoại trú tại BV Nhi đồng II TPHCM.

Bé được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, mềm sụn thanh quản. Sau khi xuất viện, bé bị tái phát và tử vong vào ngày 9/10. Riêng các ca còn lại ở mái ấm Đức Quang hiện đã ổn định, được đưa về mái ấm chăm sóc và theo dõi.

Nhiều trẻ tại mái ấm xuất hiện tình trạng tiêu chảy trong thời gian vừa qua.

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, đây là ổ dịch nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Trước tình hình trên, UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi sức khỏe các trẻ và kiểm tra tình hình dịch bệnh tại mái ấm Đức Quang- chùa Vạn Đức. Ngành y tế địa phương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Tam Hiệp thường xuyên theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh để có hướng xử lý kịp thời. Tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực nuôi dạy trẻ.

Mái ấm Đức Quang hiện đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ.

Được biết, mái ấm Đức Quang thuộc chùa Vạn Đức, nằm trên một cù lao heo hút thuộc xã Tam Hiệp (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), do thầy Thích Lệ Hiếu trụ trì. Nơi đây hiện đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ nhỏ, mà đa phần trong số này là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news