Tin mới

Xuất hiện vườn nấm "lạ" khổng lồ ở Huế

Thứ năm, 21/01/2016, 08:44 (GMT+7)

Vườn nấm "lạ" khổng lồ nổ rộ sau cơn mưa nằm trên đường Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Công an Nhân Dân, Dân Việt, Thanh Niên, những ngày vừa qua, hàng trăm người dân khắp nơi đã đổ xô về vườn thanh trà của ông Đặng Sau (phường Thủy Biều, thành phố Huế) để chiêm ngưỡng hàng trăm cây nấm khổng lồ.

Hàng trăm cây nấm lạ mọc bên những gốc thanh trà. Ảnh Dân Việt

Ảnh báo Thanh Niên

Những cây nấm này có tai nấm to "khủng" có đường kính lên tới 23-40cm, thân nấm cao khoảng 20-25cm, xuất hiện từ rễ cây thanh trà và ngoi lên mặt đất. Ảnh Dân Việt

Ảnh báo Dân Trí

 

Đặc biệt, những người dân địa phương không hay biết đây là loại nấm gì. Do nấm xuất hiện nhiều, nên người dân đã dùng vôi bột rải lên thì sau đó vài tiếng đồng hồ nấm chuyển sang màu đỏ tía và chết. Ảnh Công an Nhân dân

 

Một cây nấm to bằng mũ bảo hiểm. Ảnh báo Thanh Niên

Viết chú thích ảnh ở đây. Ảnh Dân Việt

 

Trao đổi trên báo Dân Việt, ông Đặng Sáu (chủ vườn nấm) cho biết, cứ đến mùa Đông- Xuân, thời tiết mưa phùn là hàng trăm cây nấm lại mọc lên nở rộ.

H.Yen (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news