Tin mới

Xúc động chồng dùng miệng bón cơm chăm vợ bại liệt suốt 11 năm

Thứ ba, 02/12/2014, 15:03 (GMT+7)

Trong suốt 11 năm qua, ngày nào cụ ông cũng nhá cơm rồi bón cho người vợ bại liệt. Tình cảm của họ khiến không ít người cảm động rơi nước mắt.

Trong suốt 11 năm qua, ngày nào cụ ông cũng nhá cơm rồi bón cho người vợ bại liệt. Tình cảm của họ khiến không ít người cảm động rơi nước mắt.

 

Theo tin tức trên Shanghaiist, năm nay, cụ ông Zhang Changshan đến từ Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã 79 tuổi nhưng bữa nào cụ cũng nhá cơm rồi bón cho người vợ bị bại liệt suốt hơn chục năm qua.

Ngày nào cụ Zhang cũng nhá và bón cơm cho người vợ bại liệt.

Được biết, sau một cơn đột quỵ hồi năm 2003, cụ bà đã bị liệt và mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác.

Mỗi ngày, cụ đều xoa bóp cho vợ bằng các phương pháp massage truyền thống của Trung Quốc.

Chia sẻ với phóng viên, cụ Zhang cho biết, bác sĩ từng nói cụ bà chỉ có thể sống được khoảng một tháng sau cơn đột quỵ. Tuy nhiên, sau đó, cụ ông đã đưa vợ về nhà và chăm sóc. Mỗi ngày, cụ đều xoa bóp cho vợ bằng các phương pháp massage truyền thống của Trung Quốc.

Tình cảm của cụ ông dành cho vợ khiến rất nhiều người cảm phục.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng mà cụ bà đã sống được lâu hơn so với thời gian dự đoán.

Thiên Bình - ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news