Tin mới

“Yêu râu xanh” chở bé gái đến nơi vắng người rồi giở trò đồi bại

Thứ tư, 20/05/2015, 08:57 (GMT+7)

Trong lúc nói chuyện, "yêu râu xanh" nảy sinh ý định giao cấu với Thu nên ôm, đè thiếu nữ xuống đất. Khi nạn nhân chống cự, la hét thì Thuận dùng tay bóp cổ cô gái để thực hiện hành vi.

Trong lúc nói chuyện, "yêu râu xanh" nảy sinh ý định giao cấu với Thu nên ôm, đè thiếu nữ xuống đất. Khi nạn nhân chống cự, la hét thì Thuận dùng tay bóp cổ cô gái để thực hiện hành vi.

Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thuận (22 tuổi, trú xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo công an, nghi can đã có vợ, nhưng thường xuyên lên mạng xã hội Facebook với nick name Nguyễn Nhàn để làm quen em Thu (15 tuổi, học sinh một trường THCS ở huyện Cư Kuin).

Nghi can Thuận tại cơ quan công an.

Sáng 4/5, anh ta hẹn gặp Thu đi uống nước. Thiếu nữ đồng ý nên Thuận lấy xe máy đến trường đón cô bé ra khu vực cầu Suối Đá.

Trong lúc nói chuyện, "yêu râu xanh" nảy sinh ý định giao cấu với Thu nên ôm, đè thiếu nữ xuống đất. Khi nạn nhân chống cự, la hét thì Thuận dùng tay bóp cổ cô gái để thực hiện hành vi.

Giao cấu xong, anh ta bỏ nạn nhân ở lại một mình, lên xe chạy trốn. Nạn nhân sau đó về nhà kể lại cho cha mẹ và gia đình trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cư Kuin. Nghi can bị bắt giữ ngay sau đó.

Thông tin thêm trên ANTV, đối tượng Nguyễn Minh Thuận khai nhận, đã lên mạng lấy nick name là Nguyễn Nhàn và lấy ảnh đại diện là hình con gái để dễ dàng làm quen với các bé gái. Sau khi quen bé gái đó thì rủ bé gái đi chơi, chở đến nơi vắng vẻ không có ai ngồi để tâm sự, một lúc sau nảy sinh ý định giao cấu với bé gái nên đối tượng đã dùng tay bóp cổ rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Đối tượng đã rủ bạn mới quen đến nơi hoang vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm

Đại uý Phạm Duy  Khuê, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cảnh báo:  Bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác, các gia đình cần phải quản lý chặt chẽ con em khi lên mạng xã hội. Nhà trường, chính quyền địa phương cần phải có cách tuyên truyền, giáo dục, giải thích rõ mặt trái của mạng xã hội để phòng tránh.

Vụ án đã được Công an huyện Cư Kuin nhanh chóng điều tra, làm rõ, đối tượng gây án đã bị bắt. Tuy nhiên, qua vụ việc trên, các bậc phụ huynh, gia đình,  trường học cần lưu tâm hơn nữa đến việc theo dõi, quản lý, nhắc nhở con em, học sinh của mình cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa dụ của kẻ xấu trên các trang mạng xã hội Facebook và Zalo.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Cự Giải (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news