Tin mới

Yêu sách của TQ với Biển Đông bị Philippines công kích dồn dập tại PCA

Thứ năm, 26/11/2015, 09:04 (GMT+7)

Tại phiên điều trần hôm 24/11 của Tòa Trọng tài Thường trực LHQ (PCA) ở The Hague (Hà Lan), Philippines lần lượt đưa ra các bằng chứng, luận điểm để bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tại phiên điều trần hôm 24/11 của Tòa Trọng tài Thường trực LHQ (PCA) ở The Hague (Hà Lan), Philippines lần lượt đưa ra các bằng chứng, luận điểm để bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tòa trọng tài thường trực PCA. Ảnh: PCA

Tờ Sun Star dẫn lời Phó phát ngôn viên Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte: "Luật sư trưởng Paul Reichler biện luận rằng đòi hỏi chủ quyền lịch sử và những đòi hỏi chủ quyền có chủ đích của Trung Quốc được dẫn từ công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) thực tế là không tồn tại trong công ước”.
Ông Andrew Loewenstein, một luật sư khác của Philippines cho rằng kể cả khi có chủ quyền trên các vùng biển đảo yêu sách thì Trung Quốc cũng “không đáp ứng được các điều kiện về việc xác lập chủ quyền", chẳng hạn như không thực hiện việc kiểm soát liên tục và duy nhất trong một thời gian dài trên Biển Đông.
Ông Loewenstein cũng dẫn ra 8 tấm bản đồ cổ của Trung Quốc, trong đó có tấm từ thời nhà Minh (1368-1644) cho thấy vùng biển nước này không bao gồm khu vực "đường lưỡi bò" ngày nay.
Phiên điều trần bắt đầu từ ngày 24/11 và kéo dài đến 30/11/2015. Thành phần tham dự được giới hạn, trong đó có các quan sát viên đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Australia .
Trước đó, Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện, bác bỏ quyền phán quyết cuối cùng của tòa Trọng tài. Nhưng PCA đã phản bác lập luận của Trung Quốc và khẳng định mình có đủ thẩm quyền để xét xử vụ tranh chấp lãnh thổ này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: PCA The Hague