Tin mới

Binh chủng hóa học vào cuộc, tiêu độc đường phố chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Thứ hai, 27/07/2020, 09:13 (GMT+7)

Binh chủng hóa học tiểu đoàn Phòng hoá 78 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã được huy động đến Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C để phun khử trùng sau khi hai bệnh viện này có các ca mắc COVID-19.

Để phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã huy động binh chủng hóa học thuộc tiểu đoàn Phòng hóa 78 đến phun khử khuẩn tại hai bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C. Ảnh: Kenh14

>>> Xem thêm: Đà Nẵng có 80.000 khách du lịch, cần ít nhất 4 ngày để giải tỏa

Lực lượng công an, kiểm soát quân sự chốt chặn từ ngã tư hai đầu đường Hải Phòng giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai và Ông Ích Khiêm. Ảnh: Tiền Phong

20h30, ba xe chuyên dụng và nhiều chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Phòng hoá 78 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 tập trung trước Bệnh viện C trên đường Hải Phòng. Ảnh: Thanh Niên

50 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 phương tiện, trong đó có 3 xe tiêu tẩy đặc dụng của Tiểu đoàn 78 hóa học và 4 phương tiện máy cá nhân của Đội vệ sinh phòng dịch Quân Khu 5 thực hiện khử khuẩn. Ảnh: VOV

Các xe tiêu tẩy chạy dọc các lối đi, hành lang trong hai bệnh viện phun dung dịch Cloramin B phun hóa chất. Các phương tiện cá nhân phun tẩy hết ngóc ngách, khoa phòng trong bệnh viện. Ảnh: VnExpress

>>> Xem thêm: Hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế Đà Nẵng được đưa đi cách ly ở khách sạn ven biển

Các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn để vào khu vực đang bị cách ly. Ảnh: VOV

Khoảng 22h, xe chuyên dụng tiến vào Bệnh viện Đà Nẵng để phun khử khuẩn. Việc khử trùng Bệnh viện Đà Nẵng diễn ra trong khoảng 45 phút. 22h45, lực lượng Tiểu đoàn Phòng hóa 78 Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tiến hành tiêu độc khử khuẩn xong toàn bộ khuôn viên 2 bệnh viện bị phong tỏa. Ảnh: Kenh14

Tiểu đoàn phòng hóa 78 cũng phối hợp với đội y tế dự phòng phun xịt toàn bộ khu vực đường Quang Trung và đường Hải Phòng trong vòng bán kính 200 mét. Ảnh: VnExpress

Ảnh: Kenh14

>>> Xem thêm: Trường hợp từ Đà Nẵng về Hà Nội được khuyến cáo tự cách ly tại nhà 14 ngày

Đại tá Ngô Tiến Sỹ, Chủ nhiệm Cục Hậu cần (Quân khu 5) cho biết lực lượng quân đội đã sử dụng 3 tạ hoá chất Chloramin B để phun khử khuẩn 70.000 m2 tại Bệnh vện Đà Nẵng và 17.000 m2 tại Bệnh viện C, chưa tính diện tích phun phủ trên đường Hải Phòng và Quang Trung. Ảnh: Tiền Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news