Tin mới

Vũ Hán không còn ca Covid-19 nào đang nằm viện

Thứ hai, 27/04/2020, 09:04 (GMT+7)

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đại dịch Covid-19 toàn cầu bắt đầu hiện không còn trường hợp nhiễm virus nào trong bệnh viện.

Các nhân viên y tế vẫy tay với một bệnh nhân Covid-19 sau khi được xuất viện khỏi bệnh viện Lôi Thần Sơn. Ảnh: Reuters

Covid-19 được cho là có nguồn gốc từ một chợ bán đồ tươi sống ở Vũ Hán và được biết đến lần đầu vào tháng 12/2019 trước khi lanh nhanh ra toàn thế giới. Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, hiện có gần 3 triệu người nhiễm và hơn 206.000 ca tử vong vì Covid-19.

"Tin tức mới nhất là đến ngày ngày 26/4, số bệnh nhân nhiễm virus corona mới tại Vũ Hán đã về mức 0, nhờ những nỗ lực chung của Vũ Hán và cá nhân viên y tế từ khắp nơi trên đất nước", phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Mi Feng nói tại cuộc họp báo. Thành phố báo cáo 46.452 ca nhiễm, chiếm 56% tổng số ca nhiễm toàn Trung Quốc. Số ca tử vong tại Vũ Hán là 3.869, chiếm 84% toàn quốc.

Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã phong tỏa vào cuối tháng 1/2020. Tất cả những con đường bị chặn lại, tàu hỏa và máy bay dừng hoạt động, người dân không thể đi lại tự do trong hơn 2 tháng. Hiện tại, dù đã nới lỏng phong tỏa nhưng thành phố vẫn đang tiếp tục kiểm tra người dân thường xuyên.

Sự tập trung bây giờ chuyển sang tỉnh Hắc Long Giang ở biên giới đông bắc, giáp Nga. Tỉnh này đã chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 nhập khẩu rất lớn từ Nga. Ngày 25/4, các quan chức y tế Trung Quốc báo cáo 11 ca Covid-19 nhập khẩu tại đại lục, giảm 12 ca so với một ngày trước đó, không có trường hợp tử vong nào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news