Tin mới

Xé lòng cảnh nhóm công nhân bị 'núi' phân lân đè bẹp khi bốc vác, 2 người không qua khỏi

Chủ nhật, 13/09/2020, 20:44 (GMT+7)

Trong lúc đang làm việc bốc hàng lên toa xe lửa, "núi" phân lân được xếp chồng bất ngờ đổ ập xuống, khiến nhóm công nhân không kịp trở tay.

Theo tin tức từ Vietnamnet, mới đây một nhóm công nhân vận chuyển các bao phân được chất đống lên nhau thành từng hàng cao cả chục mét, ước tính nặng cả chục tấn trong kho Sóng Thần (phường An Bình, TP Dĩ An) ra toa xe lửa bất ngờ bị đổ sập tối ngày 12/9.

Hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm (ảnh Vietnamnet)

Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân đang dỡ các bao tải từ trên cao xuống, bất ngờ một dãy hàng đổ khiến các hàng tiếp theo đổ lây nên nhóm công nhân không kịp trở tay. Hậu quả 3 công nhân sác kẹt trong đó, số còn loại may mắn thoát nạn.

Ngay lập tức, nhiều công nhân có mặt tại  ga Sóng Thần hô hào nhau khiêng các bao phân ra, tìm cứu đồng nghiệp. Sau 30 phút cật lực tìm bới, họ mới lôi được 3 người ra ngoài và lập tức chuyển tới bệnh viện cứu chữa.

>> Xem thêm: Bà chăm cháu ngấn nào ra ngấn nấy nhưng đi khám bác sĩ bảo bé phải cắt bỏ đôi chân

Trong số 3 người bị mắc kẹt trong đống phân lân bị đổ, anh Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Nghệ An) và ông Nguyễn Văn Rự (49 tuổi, quê Bình Dương) đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng. Anh Lê Văn Thường (37 tuổi, quê Thanh Hóa) may mắn thoát cửa tử nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động thương tâm này (ảnh Vietnamnet)

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. 
Được biết, khu vực xảy ra vụ việc là nhà kho chứa hàng của ga Sóng Thần, chỉ cách đường ray tàu hỏa khoảng 5 mét.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra. Trước đó VnExpress cũng đưa tin một nhóm công nhân đang đào đất san nền ở trung tâm hướng nghiệp thì bất ngờ bị đất trên đồi cao đổ xuống vùi lấp, lúc 7h30 ngày 1/9 tại Phú Thọ cũng làm rất nhiều người bàng hoàng.

Hiện trường vụ sập đất ở Phú Thọ (ảnh VnExpress)

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm này là mỏm đất cao khoảng 15m nằm bên cạnh dãy phòng học trong khuôn viên Trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp Phú Thọ, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

>> Xem thêm: Một phụ nữ U60 bất ngờ bị nhóm đối tượng tấn công, làm nhục đến chấn thương sọ não

Tại hiện trường, đất trên đồi cao đã đổ xuống tạo ra bãi đất cao hơn 2m so với nền cũ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huy động hàng chục chiến sĩ dùng hai máy múc sâu xuống vị trí vùi lấp để tìm kiếm nạn nhân.

Kết quả đến 11h cùng ngày, bốn công nhân được tìm thấy và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news