Tin mới

Xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng, Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ thành phố 6 triệu dân

Thứ hai, 27/07/2020, 09:04 (GMT+7)

Các quan chức y tế Trung Quốc tuyên bố họ sẽ xét nghiệm toàn bộ cư dân thành phố Đại Liên khi chính quyền đang nỗ lực kiểm soát sự lây lan của ổ dịch Covid-19 mới.

Người dân Đại Liên đứng xếp hàng làm xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters

Đại Liên, một thành phố cảng nằm ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc với hơn 6 triệu dân đã xác định được 12 ca Covid-19 mới có nguồn gốc từ địa phương và 14 ca không có triệu chứng vào ngày 25/7. Cụm dịch Đại Liên được báo cáo lần đầu vào ngày 22/7 khi một người đàn ông 58 tuổi làm việc tại một công ty chế biến hải sản có kết quả dương tính với Covid-19.

Ma Xiaowei, giám đốc Ủy ban Y tế, đã dẫn đầu một nhóm đến Đại Liên tối 24/7 để hướng dẫn các biện pháp ngăn chặn dịch. Tính đến ngày 25/7, liên kết truyền nhiễm từ cụm dịch của thành phố đã mở rộng sang 7 thành phố khác thuộc 4 tỉnh, hầu hết là các ca nhiễm không biểu hiện triệu chứng. Ông Ma cho biết thành phố nên đặt mục tiêu hoàn thành xét nghiệm nucleic trong vòng 4 ngày. Toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do nhà nước chi trả.

Do hầu hết các ca Covid-19 đều liên quan đến công ty hải sản nên Đại Liên đã đưa toàn bộ nhân viên và những người tiếp xúc gần với họ đi cách ly 14 ngày. Những trường hợp tiếp xúc sẽ được điều tra mở rộng hơn.

>> Xem thêm: 10 ca Covid-19 thoát 'án tử' khiến thế giới kinh ngạc

Ngày 25/7, Trung Quốc báo cáo 35 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 22 ca ở khu vực Tân Cương phía tây bắc và 13 ca ở tỉnh Liêu Ninh (12 ca trong số này là ở Đại Liên). Zhang Wei, giám đốc phòng y tế công cộng Tân Cương ngày hôm qua cho biết chính quyền sẽ tiến hành làm xét nghiệm nucleic lần thứ 2 cho dân cư tại một số quận có nguy cơ cao ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị này nhằm cải thiện độ chính xác.

Số ca Covid-19 trên toàn thế giới hiện đã vượt 16 triệu, tổng số người tử vong là gần 643.000. Triều Tiên đã báo cáo ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên. Lãnh đạo Kim Jong-un đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa thành phố Kaesong nằm giáp biên với Hàn Quốc.

>> Xem thêm: Thế giới đạt kỷ lục gần 260.000 ca Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ

Trong khi đó, Việt Nam đã áp dụng lại các biện pháp giãn cách xã hội tại Đà Nẵng, tạm ngừng toàn bộ các sự kiện thể thao, văn hóa, tôn giáo trong thành phố sau khi xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại Mỹ, ngày 25/7 nước này ghi nhận 66.665 ca Covid-19 mới. Florida trở thành tiểu bang có số ca nhiễm cao thứ hai sau California.

Brazil báo cáo 51.147 ca nhiễm mới hôm 25/7, giảm so với 55.891 ca được ghi nhận một ngày trước đó. Đất nước Nam Mỹ này đã chứng kiến gần 2,4 triệu ca Covid-19, lớn thứ hai chỉ sau Mỹ với 4 triệu ca.

>> Xem thêm: Tổng thống Iran công bố số liệu chấn động: 25 triệu dân mắc COVID-19, gấp 10 lần con số chính thức

Đức báo cáo 742 ca Covid-19 mới vào ngày thứ bảy, mức cao nhất trong vòng 24 giờ trong một tháng. Bộ y tế nước này cho biết số người đi nghỉ lễ gia tăng đã làm tăng nguy cơ có các ca nhiễm nhập khẩu.

Tại châu Phi, số ca Covid-19 đã vượt quá 800.000. Hơn một nửa số này nằm ở Nam Phi, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch châu Phi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news